Mỹ hối thúc quân đội Burkina Faso chuyển giao quyền lực

Ngày 1/11, Mỹ đã kêu gọi quân đội Burkina Faso chuyển giao quyền lực ngay lập tức cho chính quyền dân sự sau khi quân đội tiếm quyền tại quốc gia Tây Phi này.

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki. Ảnh: AFP/TTXVN.


Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki, Washington lên án việc quân đội Burkina Faso áp đặt toan tính của mình đối với người dân Burkina Faso. Bà Psaki nói: “Chúng tôi hối thúc việc cần có sự lãnh đạo của chế độ dân sự theo tinh thần của Hiến pháp Burkina Faso và ngay lập tức tiến tới các cuộc bầu cử tổng thống tự do, công bằng”.

Bà Psaki cũng cho biết thêm Mỹ lấy làm tiếc trước những tổn thất về người trong tuần qua tại Burkina Faso, đồng thời kêu gọi tất các đảng phái tránh để bạo lực tiếp diễn.


TN (Theo Tân Hoa Xã)
AU kêu gọi chuyển giao dân chủ tại Burkina Faso
AU kêu gọi chuyển giao dân chủ tại Burkina Faso

Liên minh châu Phi (AU) đã kêu gọi một cuộc "chuyển giao đồng lòng và do nhân dân làm chủ" tại Burkina Faso sau cuộc nổi dậy bạo lực lật đổ Tổng thống Blaise Compaore.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN