Mỹ giải mật hơn 100 tài liệu thu được trong cuộc đột kích Bin Laden

Ngày 20/5, các cơ quan tình báo Mỹ đã giải mật hơn 100 tài liệu thu được trong cuộc đột kích tiêu diệt thủ lĩnh Al-Qaeda Osama bin Laden hồi năm 2011 ở Pakistan.

Chân dung Osama Bin Laden tại một địa điểm bí mật ở Afghanistan. Ảnh: AFP -TTXVN


Người phát ngôn Văn phòng Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ (ODNI) Jeff Anchukaitis khẳng định: "Hôm nay (20/5), ODNI công bố một khối lượng đáng kể những tài liệu thu được trong cuộc đột kích này".

Theo ODNI, những tài liệu trên được công bố sau một quá trình đánh giá kỹ lưỡng của các cơ quan Chính phủ Mỹ, phù hợp với lời kêu gọi của Tổng thống Barack Obama nâng cao tính minh bạch trên cơ sở đảm bảo những đặc quyền an ninh quốc gia".


TN(Theo AFP, Reuters)
Điệp viên Đức cấp thông tin quyết định để Mỹ tiêu diệt Bin Laden
Điệp viên Đức cấp thông tin quyết định để Mỹ tiêu diệt Bin Laden

Một điệp viên Đức đã cung cấp thông tin quyết định cho Mỹ về nơi ẩn náu của trùm khủng bố Osama bin Laden, dẫn tới chiến dịch tiêu diệt đối tượng này ở Pakistan sáng 2/5/2011.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN