Mỹ đóng cửa các phái bộ ngoại giao tại Indonesia

Mỹ đã đóng cửa tất cả các phái bộ ngoại giao của nước này tại Indonesia (Inđônêxia) trước khi xảy ra biểu tình như dự kiến nhằm phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi.

Biểu tình phản đối bộ phim báng bổ đạo Hồi của Mỹ tại lãnh sự quán Mỹ ở Chennai, Ấn Độ ngày 14/9. Ảnh: THX/TTXVN


Theo thông tin trên, Đại sứ quán Mỹ tại Giacácta và các văn phòng lãnh sự ở Surabaya, Medan và Bali đều đã đóng cửa trong ngày hôm nay.

Bên cạnh đó, Phái bộ Mỹ tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng đã phải đóng cửa.

Hệ thống vòi rồng và các cuộn dây thép gai đã được đặt sẵn trước cửa của Đại sứ quán Mỹ. Trang mạng của cơ quan ngoại giao này đăng thông tin cảnh báo người biểu tình có thể tập trung trước các doanh nghiệp Mỹ, đặc biệt tại các nhà hàng ăn nhanh.

Trước đó, ngày 17/9 tại Indonesia, nước đông tín đồ Hồi giáo nhất thế giới, các cuộc biểu tình đã biến thành bạo lực khi khoảng 700 người biểu bình ném bom xăng và xung đột với lực lượng cảnh sát bảo vệ bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Giacácta. Cảnh sát chống bạo động đã sử dụng vòi phun nước, đạn hơi cay và bắn chỉ thiên để trấn áp.





TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN