Mỹ điều 600 binh sĩ tới Ba Lan

Truyền thông địa phương đưa tin ngày 14/8, Lầu Năm Góc cho biết khoảng 600 binh sĩ Mỹ sẽ tới Ba Lan, một phần trong đợt luân chuyển lực lượng cho chiến dịch "Atlantic Resolve".

Atlantic Resolve là cuộc tập trận chung giữa Mỹ và 4 nước Đông Âu gồm Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia. Số binh sĩ bổ sung trên sẽ tiến hành tập trận trong 3 tháng và sẽ thay thế Lữ đoàn dù 173, vốn đã tham gia cuộc diễn tập này từ tháng 4.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc nói: "Những cuộc tập trận của các lực lượng tác chiến mặt đất này, được tiến hành theo yêu cầu của các nước chủ nhà, sẽ giúp cải thiện khả năng phối hợp hoạt động thông qua việc huấn luyện các đơn vị nhỏ và người chỉ huy".


TN (Theo THX)
Mỹ ngừng chuyển vũ khí cho Israel
Mỹ ngừng chuyển vũ khí cho Israel

Nhà Trắng đã chỉ đạo Lầu Năm Góc ngừng chuyển tên lửa Hellfire mà Israel yêu cầu trong chiến dịch quân sự gần đây tại Dải Gaza.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN