Mỹ cân nhắc lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên

Một quan chức chính phủ Mỹ và một nguồn tin ngoại giao ngày 18/4 cho biết Washington đang xem xét về việc áp đặt những lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên liên quan đến những vụ việc cáo buộc gần đây về tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại quốc gia này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo quan chức trên, chính phủ Mỹ hiện đang thu thập các thông tin về những vụ việc vi phạm nhân quyền và các cá nhân, những đối tượng sẽ là chủ thể của những lệnh trừng phạt như cấm các hoạt động giao dịch với các ngân hàng của Mỹ.

Quan chức này cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ nghiên cứu một cách thận trọng về khả năng áp đặt thêm các lệnh trừng phạt chống Bình Nhưỡng liên quan đến vấn đề vi phạm nhân quyền bằng việc thẩm tra những bằng chứng và các yếu tố khác như những hành động của Liên hợp quốc trong tương lai.

Washington hiện đã áp dụng những biện pháp trừng phạt chống Bình Nhưỡng liên quan đến các chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này.



TN (theo Kyodo)
Nga cam kết mở rộng hợp tác với Triều Tiên
Nga cam kết mở rộng hợp tác với Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố Moskva vẫn có kế hoạch mở rộng quan hệ hợp tác với Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN