Mua bán trái phép chim hoang dã

Chi cục Kiểm lâm Bến Tre vừa tiến hành tổng kiểm tra việc mua bán chim hoang dã trên quốc lộ 60 và các tỉnh lộ 883, 885, 887.


Thời gian gần đây, trên các tuyến đường này xuất hiện nhiều điểm bán các loại chim hoang dã như cò, đa đa, cuốc, vạc, gà nước... Cả người mua lẫn người bán đều coi đây như việc làm hợp pháp. Chỉ tính riêng tại khu vực xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc đã có khoảng chục điểm mua bán chim hoang dã. Đa số là các điểm tự phát, một số gia đình tận dụng mặt bằng để bán với hàng chục lồng nuôi nhốt đủ loại chim khác nhau.


Ông Nguyễn Hữu Bé, Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị đã nhiều lần kiểm tra, xử lý hoạt động mua bán chim hoang dã. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau là tình trạng này lại tái diễn. Chi cục sẽ tiếp tục xử lý nghiêm việc mua bán trái phép chim hoang dã để bảo tồn các loại chim tự nhiên và ngăn ngừa sự lây lan của các loại dịch bệnh.

 

Hưng Thịnh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN