Một gia đình 7 người Đức thiệt mạng ở Dải Gaza

Báo "Tâm điểm" của Đức ngày 22/7 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức xác nhận một gia đình 7 người quốc tịch Đức đã thiệt mạng trong các vụ tấn công của Israel ở Dải Gaza.

 

Người dân Palestine nỗ lực tìm kiếm người sống sót dưới đống đổ nát sau vụ không kích của Israel tại khu vực Al Sheikh Redwan, thành phố Gaza ngày 21/7. Ảnh: THX-TTXVN

 

Theo báo trên, trong nhiều ngày qua, không quân Israel đã không kích Dải Gaza, làm trên 580 người thiệt mạng, trong đó có một gia đình người Đức. Vì lệnh sơ tán của Israel, gia đình người Đức này đã rời nhà cửa ở phía Tây Bắc Dải Gaza vào sống trong thành phố Gaza. Tuy nhiên, tòa nhà nơi những người này tới lánh nạn đã bị trúng tên lửa của Israel và cả 7 người trong gia đình đều thiệt mạng, trong đó có người cha 53 tuổi, người mẹ 47 tuổi cùng 5 đứa trẻ tuổi từ 4-12.

 

Chỉ trong hai tuần qua, quân đội Israel đã tấn công nhằm vào trên 3.000 mục tiêu ở Gaza, trong khi theo người phát ngôn quân đội Israel Arye Shalicar ngày 22/7, các tay súng Palestine trong thời gian này cũng đã phóng trên 2.500 quả rốc két vào Israel.


Hệ thống tên lửa của Israel đã đánh chặn được trên 350 rốc két, phát hiện được 23 đường hầm và cũng đã phá hủy 6 đường hầm trong số này. Phía Israel xác nhận đã có 27 binh sĩ và 2 dân thường nước này thiệt mạng trong các vụ giao tranh.

 


TN

Tổng Thư ký LHQ thúc đẩy ngừng bắn tại Dải Gaza
Tổng Thư ký LHQ thúc đẩy ngừng bắn tại Dải Gaza

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã tới Ai Cập trong khuôn khổ chuyến công du tới nhiều nước Trung Đông nhằm thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza, chấm dứt các cuộc xung đột đẫm máu leo thang kéo dài suốt 14 ngày qua cướp đi sinh mạng của hơn 570 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN