Mexico phát hiện thêm 4 hố chôn tập thể

Ngày 9/10, Tổng công tố Mexico (PGR) cho biết cảnh sát đã phát hiện thêm 4 hố chôn tập thể tại khu vực Iguala thuộc bang miền Nam Guerrero, nơi xảy ra vụ đụng độ giữa sinh viên Trường sư phạm cùng tên, cảnh sát huyện và nhóm tội phạm Gerreros Unidos.


Thi thể trong các hố chôn đang được tiến hành kiểm tra xác minh xem có liên quan đến vụ việc 43 sinh viên trường Sư phạm mất tích tại Mexico.


Theo người đứng đầu PGR, Jesús Murillo Karam, đến thời điểm hiện nay, lực lượng Liên bang đã làm chủ tình hình tại Iguala, trong khi nhiều tổ công tác đặc biệt đang chia ra nhiều ngả để điều tra nguyên nhân, truy tìm ban lãnh đạo huyện nhằm làm sáng tỏ vụ việc. Đến nay đã có 34 người liên quan bị tạm giam, trong khi 45 chuyên gia trong và ngoài nước đang tiến hành nhận dạng thi thể tìm được tại các hố chôn tập thể.


Cũng trong buổi họp báo bất thường tại Mexico City, ông Karam xác nhận trùm sỏ tội phạm Vicente Carillo Fuentes - biệt hiệu là El Viceroy, hiện là chỉ huy nhóm tội phạm Juarez tại thành phố Torreon, bang miền Bắc Coahuila. Chính phủ Mexico treo giải thưởng 2,5 triệu USD cho ai cung cấp thông tin về tên tội phạm này, trong khi phía Mỹ treo giải 5 triệu USD.


T.N

Mỹ yêu cầu Mexico điều tra toàn diện vụ 43 học sinh mất tích
Mỹ yêu cầu Mexico điều tra toàn diện vụ 43 học sinh mất tích

Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) và Chính phủ Mỹ yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và minh bạch vụ việc 43 học sinh Trường Sư phạm Ayotzinapa mất tích tại Mexico.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN