Mexico bác lập luận của Triều Tiên về tàu Mu Du Bong

Đại diện Phái đoàn Mexico tại Liên hợp quốc (LHQ) Ricardo Alday ngày 8/4 đã bác bỏ lập luận của CHDCND Triều Tiên về tàu Mu Du Bong bị Mexico tạm giữ.

Hiện tàu Mu Du Bong đang ở tại cảng Tuxpan, bang miền Đông Nam Veracruz, suốt 8 tháng qua sau khi đâm vào rạn san hô của Mexico.

Tàu Mu Du Bong.


Theo ông Alday, mặc dù phía Triều Tiên đã trả tiền phạt vì làm hư hại rạn san hô của Mexico, song con tàu này vẫn tiếp tục bị tạm giữ bởi nó thuộc tập đoàn Ocean Maritime Management (OMM) vốn nằm trong diện bị phong tỏa. Mexico chỉ đang tuân thủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ.

Trước đó đại diện Triều Tiên tại LHQ, ông An Myong Hun, cho rằng Mexico bắt giữ con tàu Mu Du Bong là bất hợp pháp do chịu sức ép của Mỹ và Chính phủ Triều Tiên sẽ áp dụng những biện pháp cần thiết để giải phóng con tàu này.



TN (Theo AP)

Triều Tiên tuyên bố vùng cấm bay và cấm tàu thuyền
Triều Tiên tuyên bố vùng cấm bay và cấm tàu thuyền

Triều Tiên đã tuyên bố một vùng cấm bay và cấm tàu thuyền ở ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN