Mercosur tiếp tục đình chỉ tư cách của Paraguay

Tại cuộc họp ngày 6/12 chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) ở thủ đô Brasilia (Brazil), các bộ trưởng ngoại giao của khối này đã quyết định tiếp tục đình chỉ tư cách của Paraguay, đồng thời bày tỏ mối quan tâm cử quan sát viên tới giám sát cuộc bầu cử tổng thống tại nước này trong tháng 4 năm tới.

 

Tại hội nghị thượng đỉnh Mercosur hồi cuối tháng 6, Mercosur đã đình chỉ tư cách của  Paraguay bởi Thượng viện nước này đã không bảo đảm quyền bào chữa trong vụ xét xử chính trị đối với Tổng thống theo đường lối cánh tả Fernando Lugo.

 

Quang cảnh hội nghị ngoại trưởng Mercosur. Nguồn: EFE

 

Hội nghị đó cũng đã quyết định kết nạp Venezuela làm thành viên chính thức của khối sau nhiều năm chờ đợi bởi thiếu sự phê chuẩn của quốc hội Paraguay do phái hữu kiểm soát.

 

Do Asunción bị đình chỉ tư cách, Tổng thống hiện tại của Paraguay Federico Franco phản đối việc Mercosur và Liên minh các nước Nam Mỹ (Unasur) cử quan sát viên theo dõi bầu cử tại Paraguay. Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Brazil, Antonio Patriota, các khối này sẽ làm việc với các quan chức bầu cử Paraguay để được tham gia giám sát bầu cử.

 

Cuộc bầu cử này nếu được tổ chức một cách dân chủ thì sẽ là cơ sở để Mercosur và Unasur bãi bỏ quyết định đình chỉ tư cách của Paraguay.

 

Tại hội nghị thượng đỉnh của Mercosur ngày 7/12, một trong những chủ đề sẽ được thảo luận là việc kết nạp Bolivia và Êcuađo làm thành viên chính thức.

 

Cũng như đã phản đối việc kết nạp Venezuela, Tổng thống Federico Franco tuyên bố không công nhận việc chiêu nạp Bolivia và Ecuador làm thành viên chính thức của Mercosur vì diễn ra khi Paraguay không có mặt.

 

Mercosur- gồm 5 thành viên chính thức: Argentina, Brazil, Uruguay, Venezuela và Paraguay- được đánh giá là thực thể kinh tế lớn thứ 5 thế giới.

 

Quang Sơn


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN