Mêhicô tổng tuyển cử

Sáng 1/7, cử tri Mêhicô đã đi bỏ phiếu bầu tổng thống mới, 128 thượng nghị sỹ, 500 hạ nghị sỹ liên bang, 6 thống đốc bang và hơn 2.000 chức danh cấp quận, huyện trên toàn lãnh thổ Mêhicô.


Các điểm bỏ phiếu trên khắp Mêhicô đã mở cửa lúc 8 giờ (20 giờ VN) và đóng cửa vào 18 giờ (6 giờ ngày 2/7 giờ VN). Viện Bầu cử Liên bang dự kiến công bố kết quả chính thức đầu tiên vào lúc 23 giờ 45 ngày 1/7 (11 giờ 45 ngày 2/7 giờ VN). Cơ quan bầu cử đã đặt 143.151 hòm phiếu trên khắp đất nước và in hơn 82 triệu phiếu bầu.


 

Một địa điểm bỏ phiếu ở Atlacomulco, bang Mexico ngày 1/7. Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Theo dõi cuộc bầu cử tổng thống Mêhicô có hơn 30.000 quan sát viên trong và ngoài nước, trong khi mọi biện pháp an ninh được siết chặt nhằm đảm bảo quyền công dân được thực thi trong hòa bình và tự do.


Cuộc thăm dò mới nhất công bố ngày 27/6 cho thấy, ứng cử viên Enrique Peña Nieto, đại diện liên danh giữa Đảng Cách mạng thể chế (PRI) với Đảng xanh-Môi trường (PVEM) đang bỏ xa các đối thủ, trong đó có ông Manuel López Obrador, đại diện liên minh cánh tả gồm Đảng Cách mạng Dân chủ (PRD), Đảng Lao động (PT), Đảng Phong trào công dân (MC) và bà Josefina Mota, đại diện Đảng Hành động quốc gia (PAN) cầm quyền.

 

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN