Máy bay Superjet-100 của Nga lại gặp sự cố

Chiều 3/8, một chiếc máy bay chở khách Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) của Nga, đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay nội địa Sheremetievo-1 do gặp sự cố kỹ thuật.


Chiếc máy bay Superjet-100 chở 64 hành khách và sáu thành viên phi hành đoàn đang thực hiện chuyến bay 1191 Kazan-Mátxcơva thì phát hiện một số chỗ hở trong khoang chở khách.

Máy bay Sukhoi Super-Jet 100 của Nga. Ảnh Internet.


Ngay lập tức, tổ lái đã cho hạ độ cao khi đang ở độ cao 3.000 mét và xin hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Sheremetievo-1.


Superjet-100 là "đứa con đầu lòng" của ngành hàng không dân dụng Nga trong vòng 20 năm qua, có khả năng chở 98 hành khách và bay xa 4.400 km. Chiếc Superjet-100 đầu tiên ra mắt vào ngày 26/9/2007 tại Nhà máy Komsomolsk bên sông Amur.


Tham gia chế tạo máy bay này có hơn 30 công ty của Nga và quốc tế.


Hồi tháng 5, trong chuyến bay chào hàng tới sáu nước Đông Nam Á, máy bay Superjet-100 đã đâm vào núi Salak ở Inđônêxia làm 45 người, trong đó có tám công dân Nga, thiệt mạng.



TTXVN/Tin tức

Rơi máy bay ở Brazil, 8 người chết
Rơi máy bay ở Brazil, 8 người chết

Các nhân viên cứu hỏa cho biết một chiếc máy bay tư nhân hai động cơ ngày 28/7 đã bị rơi ở bang Minas Gerais, đông nam Brazil (Braxin), khiến tất cả tám người trên máy bay thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN