Máy bay không người lái đầu tiên của châu Âu tới Ukraine

Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) thông báo ngày 6/10 các máy bay không người lái đầu tiên đã tới Ukraine để giúp các phái bộ của cơ quan này giám sát việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn mong manh kéo dài 1 tháng tại khu vực miền đông đòi ly khai ở Ukraine.

Máy bay không người lái.


Người phát ngôn OSCE Michael Bociurkiw cho hay cơ quan này sẽ triển khai 4 máy bay không người lái dọc biên giới Nga - Ukraine và trong vùng chiến sự ở miền Đông Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình mà Moskva và Kiev đã nhất trí hôm 5/9 vừa qua tại Minsk (Belarus).

Những phương tiện này vẫn đang hoàn tất các thủ tục thông quan và sẽ chỉ được triển khai nếu các nhóm chuyên gia dân sự tới để vận hành từ mặt đất.

Bên cạnh đó, ông Bociurkiw khẳng định: "Chúng tôi sẽ vẫn là phái bộ dân sự phi vũ trang".


TN (Theo AFP)
Tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn tại Đông Ukraine
Tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn tại Đông Ukraine

Suốt trong ngày 5/10, bất chấp lệnh ngừng bắn được ký kết cả tháng trước, thành phố Donetsk, miền Đông Ukraine, không ngớt tiếng súng và đạn pháo nổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN