Máy bay do thám của Mỹ tập trận tại Philippines


Hải quân Philippines cho biết một máy bay do thám hiện đại của Hải quân Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận trên biển kéo dài 5 ngày bắt đầu từ ngày 3/9 tại miền Nam Đông Nam Á này.


Máy bay do thám P3C Orion của Mỹ. Ảnh: Internet


Tin cho biết máy bay do thám P3C Orion, vốn được giới chuyên gia đánh giá là một trong những máy bay hiện đại nhất của Mỹ và được thiết kế để chặn các hệ thống thông tin liên lạc, sẽ tiến hành tuần tra, do thám, truy tìm và giám sát một chiếc tàu mục tiêu trong khuôn khổ cuộc tập trận mang tên "Khả năng Hệ thống Giám sát Bờ biển 2012" này.

Cuộc tập trận được tổ chức có liên quan tới Hệ thống Giám sát Bờ biển, một dự án do Mỹ và Australia tài trợ để giúp Philippines phát triển một loạt trạm rađa nhằm đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng trên biển, đặc biệt tại khu vực miền Nam nước này, nơi phiến quân và tội phạm tung hoành.

Tư lệnh Hải quân Philippines, Phó Đô đốc Alexander Pama, cho biết thêm lực lượng bảo vệ bờ biển và cảnh sát biển nước này cũng sẽ tham gia cuộc tập trận.


TTXVN/ Tin Tức
Mỹ cung cấp máy bay do thám không người lái cho Kenya
Mỹ cung cấp máy bay do thám không người lái cho Kenya

Lầu Năm Góc đang tìm cách chuyển một số máy bay không người lái cho Kenya (Kênia) nhằm giúp nước này truy quét phiến quân thuộc các tổ chức khủng bố Al-Qaeda và Al-Shabaab.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN