Lính Mỹ trực tiếp có mặt ở Đông Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/4 cho biết các binh sỹ Mỹ đang hiện diện tại khu vực xung đột ở miền Đông Ukraine và huấn luyện cho các lực lượng của chính quyền Kiev.

Binh sỹ Mỹ tham gia tập trận chung với vệ binh quốc gia Ukraine tại miền Tây Ukraine. Ảnh: RT


Hãng tin Interfax (Nga) dẫn phát biểu của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, ông Igor Konashenkov, tuyên bố lính Mỹ không chỉ đang huấn luyện các lực lượng Kiev ở miền Tây Ukraine “như các kênh truyền hình Ukraine đưa tin, mà còn trực tiếp có mặt tại khu vực giao tranh ở Mariupol, Severodonetsk, Artyomovsk và Volnovakha".

Một ngày trước đó, Washington cáo buộc Moskva đang tăng cường các hệ thống phòng không bên trong miền Đông Ukraine và tham gia hoạt động diễn tập huấn luyện của lực lượng ly khai, động thái vi phạm thỏa thuận ngừng bắn do châu Âu làm trung gian.


TN (Theo Reuters)
Lệnh ngừng bắn mong manh tại Đông Ukraine
Lệnh ngừng bắn mong manh tại Đông Ukraine

Giao tranh tiếp tục diễn ra tại các điểm nóng như làng Shirokino nằm gần thành phố cảng Mariupol hay sân bay Donetsk mặc dù các bên đã rút vũ khí hạng nặng theo lệnh ngừng bắn MInsk-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN