Lính Bỉ tuần tra phố đảm bảo an ninh

Ngày 17/1, Bỉ đã bắt đầu triển khai hàng trăm binh lính tuần tra trên các tuyến phố sau khi các lực lượng an ninh nước này triệt phá một nhóm “phần tử khủng bố” Hồi giáo âm mưu sát hại các sỹ quan cảnh sát.


Hiện trường vụ tiêu diệt khủng bố ở Bỉ đêm 15/1.


Trong một thông báo, Văn phòng Thủ tướng Charles Michel cho biết có tới 300 binh sỹ sẽ dần được triển khai tại thủ đô Brussels và thành phố Anvers ở phía Bắc, nơi có cộng đồng người Do Thái lớn sinh sống. Thông báo nêu rõ: “Những binh lính được huy động sẽ được trang bị vũ khí và trách nhiệm chính của họ là sẽ phải giám sát an ninh những điểm cố định”, đồng thời hỗ trợ lực lượng cảnh sát.


Ngoài ra, các binh sỹ cũng có thể sẽ được triển khai tại thành phố công nghiệp miền Đông Verviers, nơi các lực lượng an ninh đã tiêu diệt 2 nghi can Hồi giáo trong một chiến dịch truy quét lớn vào sáng 16/1 nhằm vào một nhóm thánh chiến âm mưu thực hiện các vụ tấn công nhằm vào cảnh sát nước này.



TN (theo AFP)

Bỉ bắt 13 nghi can khủng bố âm mưu giết hại cảnh sát
Bỉ bắt 13 nghi can khủng bố âm mưu giết hại cảnh sát

Cảnh sát Bỉ đã đột kích bắt giữ 13 đối tượng đêm 15/1, đập tan âm mưu giết hại các cảnh sát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN