Liên quân tố cáo Houthi vi phạm lệnh ngừng bắn

Ngày 13/5, liên minh do Saudi Arabia đứng đầu đã tố cáo lực lượng Houthi ở Yemen vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mới có hiệu lực 1 ngày, đồng thời cam kết sẽ tuân thủ thỏa thuận này.


Các nạn nhân bị thương trong các cuộc không kích ở thủ đô Sanaa. Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng thông tấn chính thức SPA của Saudi Arabia dẫn tuyên bố của liên minh nêu rõ: "Dân quân Houthi đã vi phạm lệnh ngừng bắn". Theo tuyên bố, đã xảy ra 12 vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn dọc biên giới Saudi Arabia-Yemen và ngay trong lãnh thổ Yemen. Tuyên bố cáo buộc trong 5 vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trong lãnh thổ Yemen, có 1 vụ "sát hại số lượng lớn phụ nữ và trẻ em" tại tỉnh Taez.


Trong diễn biến liên quan, phái bộ Yemen tại Liên hợp quốc đã gửi một bức thư lên Hội đồng Bảo an, trong đó cảnh báo rằng nếu Iran không cho phép lục soát tàu chở hàng mà Tehran đưa đến Yemen cùng với đoàn hộ tống của quân đội thì nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ phải "chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bất cứ tình huống nào xảy ra khi họ cố gắng đi vào vùng biển Yemen".



TN (theo AFP /Reuters)

Iran cảnh báo âm mưu tấn công tàu cứu trợ cho Yemen
Iran cảnh báo âm mưu tấn công tàu cứu trợ cho Yemen

Ngày 13/5, kênh truyền hình "Press TV" đưa tin Phó Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran, Chuẩn tướng Masoud Jazayeri đã cảnh báo rằng mọi âm mưu tấn công tàu chở hàng viện trợ của nước này cho Yemen sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh trong khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN