Liên quân tiếp tục không kích miền Đông Syria

Ngày 26/9, Cơ quan Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết rạng sáng cùng ngày, lực lượng liên quân do Mỹ chỉ huy đã không kích vào các mỏ dầu và cơ sở của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại tỉnh Deir Ezzor, thuộc miền Đông Syria, và tỉnh Hasakeh ở Đông Bắc.

 

Máy bay chiến đấu Rafale tham gia chiến dịch không kích ở Iraq tại căn cứ không quân Pháp ở Các tiểu vương quốc Arập thống nhất ngày 25/9. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Theo SOHR, trong số các vị trí bị không kích có mỏ dầu al-Tanak ở tỉnh Deir Ezzor và Trung tâm chỉ huy của IS ở ngoại ô thành phố Al-Mayadin cũng thuộc tỉnh này.

 

Deir Ezzor từng là tỉnh sản xuất dầu mỏ chủ lực trước khi bùng phát cuộc xung đột ở Syria hơn 3 năm trước, nhưng hiện gần như hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của IS.

 

Các cuộc không kích của liên quân vào các mỏ dầu tại miền Đông và Đông Bắc Syria bắt đầu từ ngày 23/9 vừa qua nhằm cắt nguồn tài chính của IS chủ yếu từ mua bán dầu trên thị trường chợ đen ở Syria và Iraq.

 

Cũng theo SOHR, đến nay, các cuộc không kích của liên quân đã tiêu diệt 140 phiến quân IS và khiến 13 dân thường thiệt mạng. Tuy nhiên, Washington chưa xác nhận có dân thường thương vong.

 

TTXVN/ Tin Tức

Không kích IS, Mỹ có thể tốn 10 tỉ USD
Không kích IS, Mỹ có thể tốn 10 tỉ USD

Theo các chuyên gia, cuộc chiến mở rộng chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq sẽ khiến Mỹ tiêu tốn nhiều tiền của hơn cuộc xung đột Libya 2011 và chi phí này có thể tăng đến con số một tỉ USD một tháng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN