Liên quân không kích IS ở Kobane

Ngày 7/10, lực lượng liên quân do Mỹ chỉ huy đã mở đợt không kích mới nhằm vào các vị trí của lực lượng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở phía Tây Nam thành phố Kobane của Syria, giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Khói bốc lên từ thị trấn Kobane sau giao tranh. Ảnh: AFP/ TTXVN


Các cuộc không kích trên diễn ra 1 ngày sau khi các phần tử cực đoan tăng cường tấn công Kobane, chiếm giữ 3 quận ở phía Đông thành phố này sau các trận giao tranh ác liệt trên đường phố với các chiến binh thuộc Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG).

Idris Nahsen, quan chức người Kurd ở Kobane, cho biết các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu, tiếp tục diễn ra trong đêm 6/10 và sáng 7/10, đã "hỗ trợ (phần nào) nhưng không đủ", đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cung cấp vũ khí và đạn dược cho các chiến binh người Kurd.

Ông Nahsen cho biết người Kurd đang liên hệ với liên quân và Thổ Nhĩ Kỳ để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Theo một tổ chức giám sát, giao tranh đã lan sang các khu vực khác ở phía Tây và phía Nam thành phố Kobane.


TN (Theo AFP)
IS ủ mưu mua bí mật hạt nhân Iran, xây kênh đào xuyên UAE
IS ủ mưu mua bí mật hạt nhân Iran, xây kênh đào xuyên UAE

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng được cho đã vạch ra một số kịch bản động trời, trong đó bao gồm hối lộ Nga để đổi lấy công nghệ hạt nhân của Iran, và đào một con kênh xuyên qua lãnh thổ Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN