Libi : Lực lượng nổi dậy phủ nhận đàm phán với chính quyền Kadhafi

Lực lượng nổi dậy ở Libi ngày 20/6/6 đã phủ nhận tin nói rằng họ cam kết đàm phán với chính phủ của nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi, đồng thời cho biết sẽ có viện trợ tài chính trong những ngày tới.

Thanh niên Libi cầm cờ của phe nổi dậy diễu hành trên đường phố Benghazi. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu tại cuộc họp báo ở thành trì Benghazi của quân nổi dậy, người phát ngôn Hội đồng Chuyển tiếp Dân tộc (NTC) Abdel Hafeedh Ghoga cho biết: "Không có đàm phán giữa NTC và bất cứ thành viên nào của chế độ Kadhafi. Chúng tôi không bác bỏ bất cứ giải pháp chính trị nào. Điều kiện duy nhất của chúng tôi là giải pháp đó sẽ không bao gồm ông Kadhafi và các con trai của ông ta".

Phát biểu tại Tuynidi, đặc phái viên của Nga, ông Mikhail Margelov cho biết chính phủ Kadhafi đã thiết lập nhiều kênh tiếp xúc với phe đối lập Libi và hai bên sẽ tổ chức đàm phán ở nước láng giềng Tuynidi.

Trong khi đó, các cuộc giao tranh gần thành phố Misrata đã khiến 9 người đã thiệt mạng và 51 người bị thương.

Quang Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN