LHQ quan ngại về tranh chấp lãnh thổ ở châu Á

Ngày 12/11, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã bày tỏ quan ngại rằng những căng thẳng về lịch sử và tranh chấp chủ quyền lãnh thổ có thể kéo lùi sự phát triển của khu vực châu Á.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon. Ảnh: AFP/TTXVN.


Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar, ông Ban cho rằng các nhà lãnh đạo ASEAN và Đông Á tham dự Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) vào thời điểm xuất hiện nhiều thử thách đối với cộng đồng quốc tế. Người đứng đầu LHQ quan ngại rằng những căng thẳng về lịch sử và tuyên bố chủ quyền chồng chéo "có thể kéo lùi khu vực" dù ông được khích lệ bởi những bước đi gần đây nhằm thúc đẩy đối thoại.

Ông Ban cũng nhấn mạnh rằng "các nhà lãnh đạo khu vực có trách nhiệm giải quyết hòa bình các tranh chấp thông qua đối thoại". Theo ông, một châu Á vượt qua những vấn đề mà lịch sử để lại và hướng tới một tương lai chung sẽ là một nơi tốt đẹp hơn để thúc đẩy thịnh vượng cho tất cả các bên.


T.N

LHQ: Việt Nam đảm bảo thực thi các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa
LHQ: Việt Nam đảm bảo thực thi các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa

Trong khuôn khổ phiên họp thứ 53 của Ủy ban Quyền kinh tế, xã hội và văn hóa của LHQ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Báo cáo hợp nhất lần 2, 3 và 4 của Việt Nam về tình hình thực hiện Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN