Lập văn phòng ủy ban liên Triều về Kaesong

Theo Tân Hoa xã, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 30/9 cho biết nước này và CHDCND Triều Tiên đã mở một văn phòng ủy ban thường trực phụ trách Khu công nghiệp chung liên Triều Kaesong nhằm tránh tái diễn tình trạng ngừng hoạt động tại khu tổ hợp công nghiệp này.

Xe ô tô của Hàn Quốc qua thành phố Paju, tới Kaesong ngày 16/9. AFP/TTXVN


Ủy ban trên, bao gồm giới chức của Hàn Quốc và Triều Tiên, sẽ trao cho phía Seoul tiếng nói bình đẳng về khu công nghiệp này, vốn trước đó chỉ nằm dưới quyền quản lý của Bình Nhưỡng. Giới chức Hàn Quốc cho biết thêm chức năng của văn phòng mới thành lập là nhằm hỗ trợ về mặt hành chính cho ủy ban chung và 4 tiểu ban về vấn đề Kaesong, 8 quan chức của Hàn Quốc và 5 quan chức Triều Tiên sẽ được bổ nhiệm trong thành phần của văn phòng này.


Hồi giữa tháng 8, hai miền Triều Tiên quyết định thành lập văn phòng này như một phần trong các thỏa thuận được xem là cột mốc trong nỗ lực tái khởi động khu công nghiệp Kaesong.

 

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN