Lao động Campuchia ồ ạt rời Thái Lan

Ngày 18/6, số lượng người lao động di cư của Campuchia bị trục xuất hoặc trốn khỏi Thái Lan do lo ngại chính sách kiểm soát chặt chẽ của chế độ quân sự cầm quyền đối với lao động nước ngoài trái phép đã tăng lên 220.000 người.

Thư ký thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow (phải) và Đại sứ Campuchia tại Thái Lan Eat Sophea, thảo luận về tình trạng lao động Campuchia ở Thái Lan đang ồ ạt về nước. Ảnh AFP/ TTXVN


Qua điện thoại, Trưởng Văn phòng các vấn đề quan hệ biên giới Campuchia-Thái Lan, Thiếu tướng Pich Vanna nói: "Con số tổng hợp từ 7 cửa khẩu Campuchia-Thái Lan cho thấy khoảng 220.000 lao động Campuchia đã về nước từ Thái Lan".

Theo ông Pich Vanna, chỉ tính riêng ngày 18/6, khoảng 15.000 lao động Campuchia đã bị trục xuất khỏi Thái Lan trong khi nhiều người khác đang được đưa tới. Ông ước tính có gần 400.000 lao động Campuchia đang làm việc tại Thái Lan trước khi Bangkok thực hiện chính sách kiểm soát chặt chẽ này.

Bất chấp làn sóng người Campuchia ồ ạt trở về nước, Thái Lan đã bác bỏ việc nước này có chính sách đàn áp hoặc trục xuất lao động người Campuchia.


T.N (Theo THX)
Thái Lan, Campuchia dập tắt tin đồn lao động nước ngoài về nước
Thái Lan, Campuchia dập tắt tin đồn lao động nước ngoài về nước

Thái Lan và Campuchia nhất trí dập tắt các tin đồn về việc chính quyền quân sự Thái Lan trấn áp các lao động nước ngoài bất hợp pháp, làm hơn 185.000 người Campuchia tại Thái Lan ồ ạt trở về quê hương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN