Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bị bệnh gút?

CHDCND Triều Tiên thừa nhận lãnh đạo của họ, ông Kim Jong-un đang bị “khó chịu” về sức khỏe sau nhiều tuần dư luận đồn đoán về tình trạng của ông.


Hình ảnh ông Kim Jong-un đi tập tễnh.


Một chương trình truyền hình dài 1 tiếng đồng hồ vừa phát ở Triều Tiên phát lại hình ảnh ông Kim Jong-un đi tập tễnh và lời thuyết minh nói rằng: “Sự thịnh vượng của chế độ chủ nghĩa xã hội của chúng ta là nhờ những nỗ lực to lớn của vị thống chế, người luôn thắp sáng đường cho nhân dân như ánh lửa mặc dù đang khó chịu về thể chất”.


Suốt gần 3 tuần qua, ông Kim Jong-un không xuất hiện trước công chúng kể từ khi đi cùng vợ xem hòa nhạc hôm 3/9.


Ông Kim Jong-un cũng không xuất hiện trong một phiên họp đặc biệt của quốc hội Triều Tiên hôm 25/9.


Đầu năm này, xuất hiện hình ảnh ông Kim đi tập tễnh một chân khiến nhiều nhà quan sát cho rằng ông bị bệnh gút.


Trong thời gian gần đây, cân nặng của nhà lãnh đạo Triều Tiên tăng nhanh chóng, một yếu tố tăng nguy cơ mắc bệnh gút.


Ông Michael Madden, chuyên gia về ông Kim Jong-un cho biết: “Dựa trên dáng đi, dường như ông đang bị gút, bệnh do chế độ ăn uống và di truyền”.


Ông Kim Jong-un vốn thích ăn uống, đặc biệt là loại pho mát mà ông hay ăn khi còn học ở Thụy Sĩ.



Thùy Dương

Những buổi thị sát vui vẻ của ông Kim Jong-un
Những buổi thị sát vui vẻ của ông Kim Jong-un

Dù là những buổi diễn tập quân sự, bắn đạn thật hay nhảy dù của quân đội, nhà lãnh đạo trẻ của Triều Tiên Kim Jong-un cũng bám sát để nắm tình hình. Và trong những buổi thị sát này, ông luôn luôn duy trì được một tinh thần vui vẻ, khoan khoái với nụ cười thường trực trên môi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN