Lãnh đạo quân đội Nhật-Mỹ-Hàn họp 3 bên

Các lãnh đạo quân đội hàng đầu của Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc ngày 1/7 đã lần đầu nhóm họp 3 bên nhằm tăng cường hợp tác đối phó với mối quan ngại về CHDCND Triều Tiên.

Thông cáo báo chí chung sau cuộc họp cho biết Chủ tịch Hội đồng tham mưu liên quân của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, Tướng Shigeru Iwasaki và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey cùng Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, Đô đốc Choi Yun Hee đã thảo luận về những hiểm họa đang tiếp diễn từ việc Triều Tiên phát triển tên lửa và hạt nhân.

Mặc dù trước đó bộ trưởng quốc phòng của 3 nước trên cũng từng tiến hành các cuộc thảo luận, song cuộc họp trực tiếp kéo dài 2 giờ tại Hawaii giữa 3 quan chức quốc phòng trên đã đánh dấu cuộc họp đầu tiên của các sĩ quan quân đội hàng đầu của 3 nước. Cuộc họp này diễn ra bên lề cuộc tập trận hải quân đa quốc gia RIMPAC do Mỹ chỉ huy và sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn hôm 26/6 và 29/6.


T.N(theo Kyodo)

Hàn Quốc bác đề xuất hòa bình của Triều Tiên
Hàn Quốc bác đề xuất hòa bình của Triều Tiên

Hàn Quốc đã bác đề xuất của Triều Tiên về việc chấm dứt mọi hành động thù địch quân sự từ ngày 4/7 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN