Lãnh đạo Nga, Đức thảo luận tình hình Ukraine

Ngày 16/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 15/1 đã điện đàm để thảo luận tình hình Ukraine. Theo ông Lavrov, các nhà lãnh đạo đã đề cập đến nhiều vấn đề, trong đó có lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc điện đàm về Ukraine. Ảnh: rferl.org.


Ông Lavrov nói: "Cần thống nhất về việc khôi phục kinh tế Donbass, đưa cuộc sống của các vùng lãnh thổ này (Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk) trở lại bình thường, thiết lập quan hệ kinh tế giữa các nước cộng hòa tự xưng với phần lãnh thổ còn lại của Ukraine, cũng như tạo điều kiện cho tiến trình chính trị".

Ông Lavrov cho biết một loạt vấn đề đã được thảo luận trong cuộc điện đàm trên.

Trước đó, truyền thông đưa tin bà Merkel đã loại trừ khả năng mời ông Putin tham gia hội nghị thượng đỉnh 7 nước công nghiệp phát triển (G-7) ở Bavaria.


TN

Nga cảnh báo Ukraine luân chuyển lực lượng tại miền Đông
Nga cảnh báo Ukraine luân chuyển lực lượng tại miền Đông

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh Nga lo ngại việc Kiev luân chuyển các lực lượng tiền tuyến ở miền Đông Ukraine có thể làm xói mòn các nỗ lực hòa bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN