Lãnh đạo Mỹ, Venezuela gặp nhau lần đầu tại Panama

Trong cuộc gặp chớp nhoáng lần đầu tiên với người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro bên lề Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ lần thứ 7 ở Panama ngày 11/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tái khẳng định Washington không tìm cách đe dọa Caracas.

Nữ phát ngôn viên Nhà Trắng Katherine Vargas cho biết trong cuộc tiếp xúc kéo dài chỉ vài phút này, Tổng thống Obama đã bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc đối thoại hòa bình giữa chính phủ của Tổng thống Maduro và phe đối lập ở Venezuela, đồng thời tái khẳng định Washington không muốn đe dọa Venezuela, mà mong muốn nền dân chủ, sự ổn định và thịnh vượng ở Venezuela cũng như trong khu vực.

Trong những ngày gần đây, Tổng thống Obama cũng như các quan chức Mỹ đã liên tục nhấn mạnh rằng việc gọi Venezuela là "mối đe dọa an ninh" trong sắc lệnh hôm 9/3 chỉ là một cách dụng văn hành chính.

Tổng thống Venezuela Maduro (trái) và người đồng cấp Mỹ Barack Obama có cuộc gặp chớp nhoáng. Ảnh: apporea.org


Trong khi đó, Trợ lý Tổng thống Venezuela Teresa Maniglia chỉ cho biết hai nhà lãnh đạo đã chào hỏi nhau bằng tiếng Tây Ban Nha và cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí “tôn trọng và chân thành”.

Trước đó, trong bài phát biểu trước hội nghị, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố ông không tin tưởng ông Obama vì người đồng cấp Mỹ đã đe dọa Venezuela. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Venezuela cũng khẳng định sẵn sàng thảo luận với ông chủ Nhà Trắng về vấn đề này với sự tôn trọng và chân thành vào bất kỳ thời điểm nào.

Ông Maduro cho biết ông đã thu thập được hơn 10 triệu chữ ký ủng hộ yêu cầu Tổng thống Obama bãi bỏ sắc lệnh hành pháp tuyên bố cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị ở Venezuela là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ và áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào 7 quan chức cấp cao của Caracas bị cáo buộc vi phạm nhân quyền. Thông điệp phản đối này sẽ sớm được gửi qua đường ngoại giao tới Tổng thống Mỹ.

Sắc lệnh trên của Tổng thống Obama đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của nhiều nhà lãnh đạo và các tổ chức trong khu vực. Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ tại Panama, các nhà lãnh đạo Argentina, Bolivia, Brazil, Cuba, và Ecuador cũng tiếp tục lên tiếng chỉ trích biện pháp trừng phạt nói trên của Washington.


TTXVN/Tin Tức
Mỹ cạnh tranh ảnh hưởng với Venezuela tại Caribe
Mỹ cạnh tranh ảnh hưởng với Venezuela tại Caribe

Mỹ vừa đề nghị sẵn sàng giúp chính phủ các quốc gia vùng Caribe giảm gánh nặng chi phí năng lượng bằng việc chú trọng phát triển năng lượng tái sinh, động thái được cho nhằm tranh giành ảnh hưởng với Venezuela.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN