Lãnh đạo Đức, Nga, Ukraine nhất trí các bước thực thi ngừng bắn

Ngày 17/2, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã nhất trí về các bước đi cụ thể nhằm cho phép Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) thực hiện giám sát tình hình tại miền Đông Ukraine theo thỏa thuận ngừng bắn mong manh mà các bên vừa nhất trí tại Minsk (Belarus).

Lực lượng đòi độc lập ở miền đông Ukraine rút pháo hạng nặng khỏi Yenakievo ngày 14/2. Ảnh: AFP/TTXVN


Sau cuộc điện đàm giữa 3 nhà lãnh đạo, Người phát ngôn của Chính phủ Đức Steffen Seibert cho biết: "Thủ tướng Đức và Tổng thống Ukraine đã kêu gọi Tổng thống Nga dùng ảnh hưởng của mình đối với lực lượng ly khai để thực thi lệnh ngừng bắn. Hơn nữa, việc rút các vũ khí hạng nặng sẽ được bắt đầu trong ngày 17/2 theo thỏa thuận đạt được tại Minsk".


T.N. (theo Reuters)
Tổng thống Nga họp Hội đồng An ninh thảo luận về Ukraine, IS
Tổng thống Nga họp Hội đồng An ninh thảo luận về Ukraine, IS

Tổng thống Nga đã chủ trì cuộc họp các ủy viên thường trực Hội đồng An ninh Liên bang Nga để thảo luận tình hình ở Đông Nam Ukraine cũng như vấn đề liên quan tới IS.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN