Ký thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội Việt Nam - Mianma

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 24/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã tới sân bay quốc tế Nây Pi Đô, bắt đầu thăm chính thức Liên bang Mianma theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mianma Khin Aung Myint.


 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Thượng viện kiêm Chủ tịch Quốc hội Liên bang Mianma Khin Aung Myint tại lễ đón. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 

Chiều cùng ngày, lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đã diễn ra trọng thể tại tòa nhà Thượng viện ở thủ đô Nây Pi Đô, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Thượng viện kiêm Chủ tịch Quốc hội Liên bang Mianma Khin Aung Myint. Sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.


Vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp quan hệ giữa hai Quốc hội trong thời gian gần đây, đặc biệt là sau thành công từ chuyến thăm Việt Nam của ngài Chủ tịch Quốc hội Khin Aung Myint năm 2012, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và các vấn đề liên quan đến hoạt động của Quốc hội.


Đánh giá cao những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua, ngài Khin Aung Myint đề nghị hai bên đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác trên mọi lĩnh vực; không ngừng đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn trong tương lai.


Tán thành đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng về việc tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, ngoại giao nghị viện, ngài Khin Aung Myint cũng đề nghị hai nhóm nghị sĩ hữu nghị mới được thành lập Việt Nam - Mianma và Mianma - Việt Nam phát huy vai trò quan trọng, làm cầu nối cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp này.


Cũng tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Liên bang Mianma Khin Aung Myint đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Liên bang Mianma.

 

*Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Mianma Thura U Shwe Mann. Tại buổi hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Quốc hội Mianma trong việc thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các hiệp định, thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước, để những cam kết này mang lại kết quả thiết thực và có hiệu quả cho cả hai bên.


Nhân dịp thăm chính thức Mianma, chiều 24/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đã tới chào Tổng thống Cộng hòa Liên bang Mianma U Thein Sein. Đề cập đến những phát triển tích cực gần đây trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai bên đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại, phấn đấu đưa kim ngạch hai chiều đạt ít nhất 500 triệu USD trong vài năm tới.


Chủ tịch Quốc hội mong muốn Chính phủ Mianma sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các doanh nghiệp Việt Nam sớm nhận được giấy phép cho các dự án đầu tư vào Mianma trên các lĩnh vực viễn thông, đóng tàu, khai thác và chế biến khoáng sản, tài chính-ngân hàng, nông nghiệp, thủy sản... Việt Nam cũng sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Mianma tìm hiểu và đầu tư tại Việt Nam.


Đánh giá cao kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Quốc hội hai nước, Tổng thống U Thein Sein đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác, qua đó, thúc đẩy hoạt động ngoại giao nhân dân, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc; không ngừng tăng cường tình đoàn kết, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước vì hòa bình và phát triển của khu vực và quốc tế.


Quang Vũ

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN