Kỷ niệm 221 năm ngày mất Quang Trung - Nguyễn Huệ

Ngày 4/9, tại Bảo tàng Quang Trung, thị trấn Phú Phong ( Tây Sơn, Bình Định) Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 221 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ (29 tháng 7 năm Nhâm Tý 1792).


Hàng ngàn người dân nô nức kéo về Bảo tàng Quang Trung, để tưởng nhớ người anh hùng áo vải Tây Sơn - Nguyễn Huệ cùng các nghĩa sĩ phong trào Tây Sơn. Các vị đại biểu cùng người dân đã cung kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm ngày mất của vị minh quân, bách chiến bách thắng, tạo nên những trang sử hào hùng bậc nhất trong lịch sử dân tộc. Trong hàng trăm chiến tích lẫy lừng của Hoàng đế Quang Trung, nổi bật nhất là trận Ngọc Hồi Đống Đa đánh đuổi 29 vạn quân Thanh, thống nhất giang sơn.


Không chỉ là vị hoàng đế bách chiến bách thắng, Quang Trung – Nguyễn Huệ còn là bậc minh quân trong việc xây dựng đất nước. Sau khi lên ngôi hoàng đế, Quang Trung đã thực hiện hàng loạt các chính sách khuyến học, khuyến tài, khuyến nông - công - thương. Hoàng đế Quang Trung cũng đặt ra phương châm “Dựng nước lấy việc học làm đầu - Cầu trị lấy nhân tài làm gốc”. Trong quá trình trị vì, Hoàng đế Quang Trung đã thu phục nhiều hiền tài để phục vụ đất nước như La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, Ngô Thời Nhiệm, Phan Huy Ích…

 

Ly Kha

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN