Kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc

Nhân kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, từ ngày 6 - 9/12, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại nước chủ nhà Kim Xang Hwan, đồng thời tham dự khai mạc Tuần Việt Nam tại Hàn Quốc.


Tới chào xã giao Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chuyển lời chào và thăm hỏi thân tình của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng thống Lee Myung Bak, khẳng định Việt Nam luôn coi quan hệ hợp tác với Hàn Quốc là một trong những ưu tiên hàng đầu trong quan hệ đối ngoại.


Tổng thống Lee Myung Bak khẳng định, Hàn Quốc luôn coi trọng và sẽ tiếp tục cùng phía Việt Nam thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược song phương tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Tổng thống Lee Myung Bak trân trọng nhờ Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chuyển lời chào hữu nghị và lời mời thăm Hàn Quốc tới các nhà lãnh đạo của Việt Nam.


Trước đó, cũng trong ngày 7/12, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Kim Xang Hwan. Hai bên đã kiểm điểm tình hình và trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm tiếp tục triển khai các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Bộ Ngoại giao hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm tổ chức thành công các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; phối hợp thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh; tăng cường hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương. Hai bên nhất trí sẽ đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế theo hướng khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD trong thời gian tới, khắc phục tình trạng mất cân bằng cán cân thương mại, tiếp tục duy trì và mở rộng hợp tác về phát triển, khoa học kỹ thuật, du lịch...


Bộ trưởng Kim Xang Hwan cảm ơn Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc làm ăn thuận lợi tại Việt Nam; khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong việc hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc, nhất là các công dân Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc và những người sang lao động, học tập tại Hàn Quốc. Ông Kim Xang Hwan cũng nhất trí tạo thuận lợi hơn nữa cho việc thúc đẩy du lịch và đưa lao động từ Việt Nam sang Hàn Quốc.


Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc, APEC, ASEAN+, EAS…; tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao. Về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên đạt được nhất trí cao về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, giải quyết mọi bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực.


Anh Nguyên - Việt Cường (P/v TTXVN tại Hàn Quốc)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN