Khỏi ung thư nhờ ăn rau quả

Sau khi bị bác sĩ chẩn đoán là mắc bệnh ung thư ruột không thể chữa trị từ hôm 30/4, ông Allan Taylor ở Middlesbrough (Anh) quyết không đầu hàng số phận. Ông đã chuyển sang chế độ ăn toàn rau quả để chống bệnh ung thư.


Ông Taylor và những thứ đã giúp ông chữa khỏi bệnh ung thư ruột. Ảnh: Internet


Ông Taylor đã nghiên cứu một loạt trang web và đã chuyển từ ăn thịt đỏ, sản phẩm từ sữa sang ăn 10 khẩu phần rau quả mỗi ngày.


Chế độ ăn của ông cỏ cả bột cây lúa mạch nghiền, gia vị cà ri, hạt mơ và thuốc selen.


Đến 6/8, kết quả khám lại từ bệnh viện North Tees cho thấy bệnh ung thư của ông đã biến mất hoàn toàn.


Ông cho rằng điều đặc biệt quan trọng là uống một thìa bột cây lúa mạch nghiền pha nước nóng mỗi sáng và tối. Ông nói: “Không nghi ngờ gì nữa, chính chế độ ăn đã cứu sống tôi. Và tất cả chỉ tốn 30 bảng mỗi tuần”.



Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN