Khi cá cược thành nghề kinh doanh

Đề án cá cược bóng đá hợp pháp đã được đặt ra ở Việt Nam cách đây gần chục năm, nay được khởi động lại thông qua “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” vừa được Chính phủ phê duyệt: “Nghiên cứu, đề xuất thí điểm triển khai hoạt động đặt cược bóng đá hoặc dự báo kết quả bóng đá có thưởng để tạo nguồn thu cho Quỹ phát triển bóng đá Việt Nam và phục vụ triển khai các dự án, chương trình trọng tâm của Chiến lược”.


Ngay từ cuối năm 2006, đề án cá cược bóng đá hợp pháp tại Việt Nam đã được một số cơ quan chức năng đề xuất và thu hút được sự chú ý của dư luận. Khi manh nha đề án được xây dựng, một số công ty chuyên cá cược ở nước ngoài đã tới Việt Nam tìm kiếm cơ hội làm ăn. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, vì nhiều lý do nên Chính phủ chưa thể đồng ý và giao Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh qua những chỉ đạo cụ thể.


Theo ban soạn thảo đề án, hoạt động cá cược mỗi năm ước tính thu về cho bóng đá Việt Nam từ 150 đến 200 tỷ đồng. Không những thế, cá độ hợp pháp sẽ trở thành đối trọng với cá độ ngầm, góp phần ngăn chặn nguồn ngoại tệ lớn chảy ra nước ngoài như hiện nay. Vấn đề là việc tổ chức triển khai ra sao để có hiệu quả, nhất là trong bối cảnh khi cá cược bóng đá vẫn còn hết sức mới mẻ và ở Việt Nam chưa có đơn vị nào đứng ra tổ chức hoạt động này. Do vậy, cá cược bóng đá theo mô hình nào đang trở thành mối quan tâm của dư luận lúc này.


Xét về bản chất thì cá độ là đánh bạc, có thắng có thua, vì vậy, nó sẽ gây ra những tác động xã hội khá lớn, đặc biệt đối với những người ham cá độ, ham cờ bạc thì có thể dẫn đến tán gia bại sản. Nếu cá độ chỉ là chuyện vui vẻ giữa bạn bè, người thân với nhau, thắng thua chỉ là vài chai bia hoặc một chầu nhậu thì còn gì bằng. Nhưng khi cá độ trở thành ngành nghề kinh doanh thì cần phải tính toán kỹ.


Theo một thành viên ban soạn thảo đề án, bước đầu chỉ thí điểm cá cược ở dạng đơn giản. Tức là chỉ đặt cược dựa trên tỉ số trận đấu, hiệp đấu, thứ hạng thi đấu và chỉ áp dụng cho bóng đá quốc tế; lượng tiền cá độ cũng chỉ giới hạn từ 10.000 đồng đến 1 triệu đồng/ngày. Nếu người chơi đặt quá mức giới hạn sẽ không được lĩnh tiền thưởng. Phương thức này được nhiều ý kiến ủng hộ, bởi nó kiểm soát được mức độ tham gia của người chơi. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, khung đặt cược nên “thoáng” hơn, bởi những đường dây cá độ bất hợp pháp, chỉ cần một cú điện thoại, một cú click chuột cũng có thể đặt kèo hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Việc giới hạn mức cược 1 triệu đồng có vẻ như không phù hợp với thực tế...


Mức cá cược thế nào được cho là phù hợp vẫn còn gây tranh cãi. Nhưng vấn đề cơ bản, cốt lõi là phải xây dựng một khung pháp lý hoàn chỉnh, chặt chẽ, với yêu cầu đặt ra là phải kiểm soát được cả đơn vị (hoặc cá nhân) tổ chức cá cược cũng như người tham gia cá cược, nếu không nó sẽ để lại nhiều hệ lụy cho xã hội. Ở Việt Nam phần lớn sử dụng tiền mặt trong giao dịch nên rất khó kiểm soát, cho nên tiền sử dụng cá cược phải được quản lý qua hệ thống ngân hàng (tài khoản, thẻ tín dụng…).


Có ý kiến đề nghị, trước mắt nên chọn một số tỉnh, thành phố lớn để làm thí điểm trước, trên cơ sở đó đánh giá, rút kinh nghiệm rồi mới triển khai đại trà.

Yến Nhi

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN