Kết án vắng mặt thủ lĩnh nhóm khủng bố tại khu vực Sahara

Tòa án hình sự của thủ đô Angiê vừa kết án tù chung thân vắng mặt đối với Ghdir Mohamed, tức Abou Zeid, thủ lĩnh một nhóm khủng bố hoạt động tại khu vực sa mạc Sahara ở phía nam Angiêri, tiếp giáp với các nước dải Sahel và kết án nhiều năm tù giam đối với 11 bị cáo khác do tham gia một nhóm khủng bố quốc tế thực hiện vụ bắt cóc các khách du lịch nước ngoài tại khu vực sa mạc Sahara của nước này.


Ảnh minh họa, nguồn Internet.



Theo cáo trạng, các bị cáo bị kết án tù do tham gia thành lập một mạng lưới hỗ trợ hậu cần cho nhóm khủng bố quốc tế do Abou Zeid chỉ huy và liên quan vụ bắt cóc các du khách nước ngoài đòi tiền chuộc. Ngoài ra, Abou Zeid còn tuyển mộ những kẻ buôn lậu (ma túy, xăng dầu và vũ khí) hoạt động tại sa mạc Sahara để thực hiện các kế hoạch phạm pháp, trong đó có việc lập một trạm kiểm soát giả để cướp xe ô tô của người dân làm phương tiện đi lại và tiến hành các vụ khủng bố. Năm 2006, bọn chúng đã tấn công các đơn vị hiến binh của Angiêri tại thị trấn El-Goléa, tỉnh Médéa.



Nguyễn Văn Hào (P/v TTXVN tại Angiêri)


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN