Kẻ tấn công khủng bố nhà máy khí đốt có liên hệ với IS

Trưởng Công tố thành phố Paris (Pháp) Francois Molin ngày 30/6 xác nhận kẻ tình nghi đã chặt đầu ông chủ của mình và tìm cách cho nổ tung một nhà máy khí đốt gần thành phố Lyon  hồi tuần trước có động cơ khủng bố và có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria. 


Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.


Trưởng Công tố Molin cho biết Yacine Salhi tiến hành vụ tấn công hôm 26/6 vừa qua là do nhận được mệnh lệnh của IS và y đã hành động như một kẻ tử vì đạo, ngoài ra việc sát hại dã man người quản lý của hắn cũng mang động cơ thù ghét cá nhân.


Yacine Salhi bị bắt ngay sau khi tiến hành vụ tấn công vào nhà máy sản xuất khí đốt của một công ty Mỹ ở thị trấn Saint-Quentin-Fallavier, cách thành phố Lyon 30 km về phía Đông Nam. Vụ tấn công này đã làm chết một người và làm bị thương một số người khác. Cùng bị bắt giam với Salhi còn có vợ và chị gái của y.


TTXVN/Tin tức
IS lần đầu tiên chặt đầu 2 phụ nữ ở Syria
IS lần đầu tiên chặt đầu 2 phụ nữ ở Syria

Nhóm phiến quân IS đã chặt đầu 2 phụ nữ cùng chồng của họ với cáo buộc "sử dụng tà thuật" ở tỉnh Deir Ezzor, miền Đông Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN