Israel giải tán quốc hội

Ngày 8/12, các nghị sĩ trong Quốc hội Israel đã bỏ phiếu quyết định giải tán cơ quan lập pháp này và xác nhận ngày 17/3/2015 là thời điểm tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn.

Sau phiên tranh luận được truyền hình trực tiếp, các nghị sĩ của Knesset (Quốc hội) đã bỏ phiếu với tỷ lệ 93-0 ủng hộ dự luật giải tán quốc hội.

Toàn cảnh quốc hội Israel.


Cựu Bộ trưởng Tài chính Yair Lapid, người đã dẫn dắt đảng Yesh Atid của ông chuyển sang phe đối lập hồi tuần trước sau khi bị Thủ tướng Benjamin Netanyah cách chức, cho biết: "Thủ tướng Israel đã phạm 2 sai lầm. Sai lầm đầu tiên là khi ông ta đưa Israel bước vào cuộc bầu cử hoàn toàn không cần thiết. Sai lầm thứ 2 là ông ta sẽ thất bại".

Lần gần đây nhất Israel tiến hành tổng tuyển cử là hồi tháng 1/2013, trong khi cuộc bầu cử tiếp theo dự kiến phải diễn ra sau tháng 11/2017.



TN (Theo AFP)
Hơn 7.000 người Palestine bị giam trong nhà tù Israel
Hơn 7.000 người Palestine bị giam trong nhà tù Israel

Chỉ trong vòng 6 tháng qua, đã có gần 3.000 người Palestine đã bị giam giữ, nâng tổng số tù nhân Palestine trong các nhà tù của Israel lên hơn 7.000 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN