Israel đáp trả vụ tấn công của người Palestine

Ngày 19/11, các lực lượng an ninh Israel đã phá hủy nhà của một người Palestine, được cho là đã tiến hành vụ tấn công liều chết hồi tháng 10 làm 2 người thiệt mạng.

Lực lượng an ninh Israel đã phá hủy nhà của phần tử khủng bố người Palestine ở Silwan.


Trong một thông cáo, quân đội Israel xác nhận: "Nhà của phần tử khủng bố ở Silwan - kẻ đã sát hại 1 trẻ em và 1 phụ nữ Israel hôm 22/10 tại một trạm xe điện ở Jerusalem - đã bị phá hủy".


Cùng ngày, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã lên án cuộc tấn công "kinh hoàng" nhằm vào một giáo đường Do Thái ở Tây Jerusalem, đồng thời hối thúc Israel và Palestine nối lại các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm hòa bình. Phát biểu trong chuyến công du nhà nước tới Australia, ông Hollande nói: "Hôm qua đã xảy ra một vụ tấn công kinh hoàng nhằm vào một giáo đường Do Thái ở Jerusalem... Chúng ta phải hành động để đảm bảo chấm dứt tình trạng bạo lực ở Jerusalem và đảm bảo các điều kiện để nối lại các cuộc hòa đàm...".



T.N


Israel không từ bỏ hoạt động xây dựng ở Đông Jerusalem
Israel không từ bỏ hoạt động xây dựng ở Đông Jerusalem

Israel sẽ không bao giờ chấp nhận hạn chế hoạt động xây dựng ở phần Đông Jerusalem mà nước này đang chiếm đóng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN