IS tuyển quân từ vùng Caribe, Nam Mỹ

Tư lệnh Bộ chỉ huy phương Nam của Mỹ, Tướng John Kelly ngày 13/3 đã cảnh báo các nghị sĩ Mỹ về những khu vực xung yếu mà các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể tìm cách xâm nhập Tây bán cầu.

Phiến quân IS tại Raqqa, Syria.


Theo Tướng Kelly, có khoảng 100 phần tử hiếu chiến Hồi giáo vừa được tuyển mộ đã rời khỏi vùng Caribe và Nam Mỹ để huấn luyện và chiến đấu ở Syria.

Ông nói: “Tôi cho rằng trong thời gian ở Syria, họ sẽ được đào tạo để giết người và học một số kỹ năng thực sự về chất nổ, chặt đầu và những thứ như thế. Và dĩ nhiên mọi người sẽ lo ngại nếu họ quay về nhà”. Ông còn nêu rõ nhóm đối tượng này đến từ Jamaica, Trinidad và Tobago, Suriname và Venezuela. 

Ông Kelly phân tích nếu các tân binh này trở về Tổ quốc, họ có thể thông qua các mạng lưới vượt biên để đến Mỹ. Ông nhấn mạnh để đối phó với nguy cơ này, tất cả tuỳ thuộc vào sự hợp tác hiệu quả giữa các nước trong khu vực, cũng như năng lực của tình báo Mỹ trong việc theo dõi các hoạt động của mạng lưới khủng bố.


T.N
(theo
Đài TNHK)
CIA: Công nghệ hiện đại gây khó cho cuộc chiến chống IS
CIA: Công nghệ hiện đại gây khó cho cuộc chiến chống IS

Công nghệ truyền thông hiện đại đang gây khó cho cuộc chiến chống các phiến quân Hồi giáo cực đoan, những kẻ đang lợi dụng công nghệ này để chia sẻ thông tin và tiến hành các chiến dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN