IS tấn công thành phố dầu lửa Kirkuk

Các nguồn tin an ninh và y tế cho biết phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tấn công lực lượng người Kurd ở thành phố Kirkuk, Iraq vào sáng 30/1.

Kirkuk là thành phố giàu dầu lửa ở miền bắc Iraq. IS tấn công nơi này nhằm buộc người Kurd phải phân tán lực lượng khỏi thành phố chiến lược Mosul, hiện là một "căn cứ địa" của IS ở Iraq, cách Kirkuk chừng 160km về phía tây bắc.

Các tay súng người Kurd chiến đấu chống IS ở tỉnh Nivenah, miền Bắc Iraq. Ảnh: AP.


Cảnh sát tỉnh miền Bắc Kirkuk cho biết IS đã nã súng cối và tấn công các cứ điểm của chiến binh người Kurd tại 4 huyện phía Tây Nam của thành phố Kirkuk. Theo các nguồn tin y tế, ít nhất 4 tay súng người Kurd đã thiệt mạng trong giao tranh, trong đó có chỉ huy cấp cao của lực lượng này là Chuẩn tướng Sherko Fatih, và ít nhất 70 người khác bị thương.

Cùng ngày cũng đã xảy ra các vụ đánh bom đẫm máu ở các thành phố Baghdad và Samarra của Iraq khiến ít nhất 21 người thiệt mạng.




TN (Theo Reuters)
Cuộc chiến chống IS lan sang không gian mạng
Cuộc chiến chống IS lan sang không gian mạng

Cuộc chiến chống lực lượng thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang diễn ra trên cả thực địa lẫn không gian ảo trên mạng Internet.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN