IS lại tung video hành quyết công dân Mỹ

Ngày 16/11, nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố đã hành quyết nhân viên viện trợ nhân đạo người Mỹ Peter Kassig với mục đích cảnh báo Washington.

Nhân viên viện trợ nhân đạo người Mỹ Peter Kassig bị IS đe dọa chặt đầu trong video hôm 3/10.


IS đã công bố đoạn băng ghi lại hình ảnh một phần tử che mặt tuyên bố đã chặt đầu con tin người Mỹ nói trên. Đoạn video trên cũng ghi lại hình ảnh IS chặt đầu ít nhất 15 người đàn ông được cho là binh sĩ Chính phủ Syria.


T.N (theo AFP)
IS tiếp tục hành quyết người dân ở Tây Iraq
IS tiếp tục hành quyết người dân ở Tây Iraq

Các phần tử cực đoan thuộc nhóm IS đã hành quyết 50 người bộ lạc Al Bu Nimr ở tỉnh Anbar, miền Tây Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN