Iraq tiêu diệt 60 phần tử IS tại Anbar

Ngày 23/12, lực lượng Iraq đã tiêu diệt 60 phần tử khủng bố thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở tỉnh Anbar, miền Tây Iraq.

Tờ "World Bulletin" dẫn lời Tướng Kasim al-Mohammadi cho biết: "Quân đội và cảnh sát được sự hỗ trợ của các chiến binh bộ tộc Iraq đã giết 30 phiến quân IS trong cuộc đụng độ ở khu vực Sajariya và khu vực al-Borisha ở thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar của Iraq".

Nguồn tin này cũng khẳng định ngoài số thương vong kể trên, lực lượng an ninh Iraq cũng đã tiêu diệt 10 chiến binh IS khi chúng cố gắng để đột nhập vào khu vực Sajariyaa qua sông Euphrates. Tướng Kasim al-Mohammadi cũng nói thêm: "Ngoài ra còn có 20 thành viên IS, trong đó có 4 chỉ huy của nhóm khủng bố Takfiri, đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích được tiến hành bởi lực lượng không quân Iraq tại khu vực Sajariya".


T.N
IS dọa đánh bom cầu bắc qua sông Mississippi
IS dọa đánh bom cầu bắc qua sông Mississippi

Cơ quan điều tra liên bang Mỹ (FBI) cảnh báo nguy cơ các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) sẽ cho nổ tung cây cầu Memphis-Arkansas bắc qua sông Mississippi

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN