Iraq đề nghị Mỹ tăng cường không kích và cấp thêm vũ khí

Trong cuộc gặp ngày 9/12 với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã đề nghị Phương Tây gia tăng các cuộc không kích và cung cấp thêm vũ khí để đương đầu với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).


Phát biểu tại cuộc hội kiến ở thủ đô Baghdad của Iraq, ông Abadi nói: "Các lực lượng của chúng tôi đang giành được nhiều lợi thế trên bộ, nhưng họ cần thêm sức mạnh không quân và các vũ khí hạng nặng". Ông nhấn mạnh hiện IS "đang suy tàn" và lực lượng này đã yếu đi.


Trong một diễn biến khác, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ebrahim Rahimpour cùng ngày đã bác bỏ những tuyên bố mà tờ "Người bảo vệ" (Anh) nói là của ông, trong đó cho rằng Tehran đã tiến hành các vụ không kích IS tại Iraq. Thứ trưởng Rahimpour khẳng định lời của ông đã bị trích dẫn sai và phát biểu trên là nhằm trả lời câu hỏi về khả năng Iran thực hiện các vụ không kích.


TN

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Iraq
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Iraq

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã bất ngờ tới thủ đô Baghdad để tham vấn các quan chức Chính phủ Iraq và bàn thảo với các tư lệnh Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN