Iraq cần không kích hỗ trợ để đánh bật IS khỏi Tikrit

Ngày 16/3, Thứ trưởng Quốc phòng Iraq Ibrahim al-Ilami cho rằng nước này cần thêm các cuộc không kích để đánh bật phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) khỏi thành phố Tikrit.

Các lực lượng dân quân Iraq giao tranh với phiến quân IS tại trung tâm Tikrit. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo ông al-Ilami, chiến dịch nhằm giành lại thành phố là quê nhà của cố lãnh đạo bị lật đổ Saddam Hussein này bị ngưng trệ trong ngày thứ 4 do các loại bom tự chế và những cạm bẫy khác.

Thứ trưởng al-Ilami nói: "Chúng tôi cần sự hỗ trợ trên không từ bất cứ lực lượng nào có thể phối hợp với chúng tôi chống IS".

Liên minh do Mỹ cầm đầu rõ ràng đã vắng bóng trong cuộc tấn công nhằm giành lại quyền kiểm soát Tikrit. Đây là chiến dịch lớn nhất do lực lượng Iraq tiến hành kể từ khi IS giành quyền kiểm soát 1/3 lãnh thổ nước này, trong đó bao gồm cả Tikrit, từ mùa hè năm ngoái.


TN
(theo Reuters)
 Quân đội Iraq kiểm soát toàn bộ Tikrit
Quân đội Iraq kiểm soát toàn bộ Tikrit

Các lực lượng vũ trang Iraq với sự hỗ trợ của lực lượng dân quân Sunni và Shi'ite đã hoàn toàn kiểm soát thành phố Tikrit ở miền Bắc Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN