Iran thử thành công tên lửa tầm bắn 300 km

Ngày 4/8, kênh truyền hình nhà nước Iran IRIB TV dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Ahmad Vahidi cho biết Iran đã bắn thử thành công một tên lửa đạn đạo có tầm bắn khoảng 300 km.

Tên lửa này là thế hệ thứ tư của tên lửa "Fateh 110" có khả năng tấn công các mục tiêu trên biển và trên đất liền. Theo Bộ trưởng Vahidi, một số ưu thế của loại tên lửa này là có độ chính xác cao, có khả năng tấn công các hệ thống rađa, căn cứ chỉ huy hay các kho vũ khí.




Tên lửa Fateh của Iran. Nguồn: Internet


Bộ trưởng Quốc phòng Iran cho biết việc thúc đẩy phát triển loại tên lửa này là nhằm tăng cường sức mạnh răn đe của Iran và sẽ được sử dụng chống lại những kẻ có ý đồ tấn công nước Cộng hòa Hồi giáo này. Theo ông Vahidi, Iran cũng đã đạt được "thành công đáng kể" trong phát triển các tên lửa tầm xa.

Hồi tháng 7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã tổ chức diễn tập tên lửa trong 3 ngày mang tên "Nhà Tiên tri Vĩ đại 7" (Great Prophet 7).

Chỉ huy đơn vị không gian của IRGC, Amir Ali Hajizadeh nói rằng tên lửa của Iran có khả năng bắn tới những căn cứ quân sự của Mỹ tại các nước trong khu vực và Ixraen cũng nằm trong phạm vi này.

Các chỉ huy quân đội Iran luôn cảnh báo nước này sẽ có những đáp trả cứng rắn đối với bất cứ hành động tấn công quân sự nào nhằm vào Iran.


TTXVN/ Tin Tức


Iran thử nghiệm máy bay tấn công không người lái
Iran thử nghiệm máy bay tấn công không người lái

Trong khuôn khổ cuộc tập trận mang tên "Nhà Tiên tri Vĩ đại 7" (Great Prophet 7) diễn ra tại sa mạc Kavir từ ngày 2-4/7, ngày 3/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã tiến hành thử nghiệm máy bay tấn công không người lái (UAV).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN