Iran thử nghiệm tên lửa tự tạo Fakour 90

Theo hãng tin bán chính thức FNA của Iran, Thứ trưởng Quốc phòng và là người đứng đầu Tổ chức Không gian vũ trụ của Iran, ông Mehdi Farahi, ngày 10/2 thông báo nước này đã thử nghiệm tên lửa không đối không mới nhất tự chế tạo.

Iran đã đạt nhiều bước tiến trong sản xuất vũ khí. (Ảnh minh họa)


Tướng Pharahi cho biết tên lửa mới, mang tên "Fakour 90", đã được bắn từ máy bay chiến đấu F14. Hai loại tên lửa hành trình "Nasr" và "Qader" sẽ được thử nghiệm trong những ngày tới.

Iran đã có những bước tiến lớn trong thiết kế và sản xuất các loại vũ khí hạng nhẹ, bán nặng và nặng, các công cụ và trang thiết bị quân sự khác nhau. Kể từ năm 1992, Iran đã sản xuất được xe tăng, xe bọc thép, tên lửa và máy bay chiến đấu.

Tuy nhiên, giới chức Iran luôn khẳng định chương trình quân sự và vũ khí của nước này chỉ phục vụ mục đích phòng thủ và không nên coi nó như một mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia nào.


TTXVN/Tin tức
Hình ảnh máy bay chiến đấu "tàng hình" của Iran
Hình ảnh máy bay chiến đấu "tàng hình" của Iran

Iran vừa bất ngờ trình làng mẫu máy bay chiến đấu hiện đại mang tên Qaher-313 do nước này tự sản xuất mà theo giới thiệu có thể tránh sự phát hiện của rađa đối phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN