Iran lên án vụ bắt giữ con tin ở Australia

Iran ngày 15/12 đã lên án vụ bắt giữ con tin gây chết người tại Australia (mà theo các phương tiện truyền thông là do một tay súng sinh tại Iran tiến hành), và gọi đây là hành động xa lạ với đạo Hồi.

Cảnh sát Australia hỗ trợ một con tin vừa được giải cứu. Ảnh: AFP/ TTXVN


Hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Marzieh Afkham nói: “Việc tiến hành những hành động vô nhân đạo như vậy cũng như gây ra sự sợ hãi và hoảng loạn nhân danh đạo Hồi là hành động không thể biện mình dù theo cách nào”.

Thủ phạm Man Haron Monis.


Kẻ bắt giữ con tin tên là Man Haron Monis, 50 tuổi, là người gốc Iran và được cấp quy chế tị nạn chính trị tại Australia vào năm 1996.

Hắn là một trong 3 người thiệt mạng khi cảnh sát đột kích quán cà phê Lindt Chocolat, ở trung tâm thành phố Sydney vào rạng sáng 16/12 (theo giờ địa phương) để giải cứu cho 17 con tin bị y cầm giữ tại đây.


TN(Theo AFP)
Cảnh sát Australia xác nhận tiêu diệt kẻ bắt giữ con tin
Cảnh sát Australia xác nhận tiêu diệt kẻ bắt giữ con tin

Cảnh sát Australia xác nhận đã tiêu diệt thủ phạm duy nhất trong vụ bắt giữ con tin tại quán cà phê Lindt Chocolat, trung tâm thành phố Sydney.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN