Iran hỗ trợ vũ khí và chuyên gia cho Iraq

Theo tờ "New York Times" của Mỹ, Iran vừa cung cấp "hàng loạt" tên lửa đất đối đất cho quân đội Iraq trong cuộc chiến nhằm giải phóng thành phố Tikrit khỏi lực lượng chiếm đóng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Các lực lượng dân quân người Shiite giao tranh với phiến quân IS tại trung tâm thành phố Tikrit ngày 12/3. Ảnh: AFP/TTXVN


Một nguồn tình báo Mỹ, yêu cầu giấu tên, nói với báo trên rằng trước thực tế quân chính phủ Iraq không đủ sức người và phương tiện chiến tranh để đối đầu với IS, giải phóng Tikrit, Iran đã cung cấp cho nước láng giềng Iraq khá nhiều tên lửa Fajr-5, có tầm bắn 75km, và tên lửa Fateh-110, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở cự ly 300km.

Ngoài ra, khoảng 2/3 trong tổng số 30.000 quân Iraq tham gia chiến dịch giải phóng Tikrit nằm dưới sự chỉ huy trực tiếp của các chuyên gia quân sự Iran.

Hiện cả Iran lẫn Iraq đều chưa bác bỏ hoặc xác nhận thông tin trên.


TN
IS hành quyết 4 người tuyển mộ quân chính phủ Iraq
IS hành quyết 4 người tuyển mộ quân chính phủ Iraq

Tổ chức IS đã chặt đầu 4 người đàn ông tuyển mộ cho lực lượng dân quân ủng hộ chính quyền Baghdad đang giao tranh với các tay súng ở miền Bắc Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN