Iran đề nghị LHQ gây sức ép chấm dứt không kích ở Yemen

Ngày 1/4, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian đã đề nghị Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon làm tất cả những gì có thể để chấm dứt ngay lập tức chiến dịch không kích do Saudi Arabia đứng đầu tại Yemen.

Hiện trường một vụ không kích nhằm vào phiến quân Houthi ở Yemen do Saudi Arabia tiến hành gần sân bay thủ đô Sanaa, Yemen ngày 26/3. Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng thông tấn quốc gia Iran IRNA đưa tin, tại cuộc gặp ông Ban Ki-moon bên lề một hội thảo quốc tế ở Kuwait nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân quyền ở Syria, Thứ trưởng Abdollahian nhấn mạnh: "Biện pháp quân sự tại Yemen ắt sẽ thất bại. Đối thoại dân tộc không có sự can thiệp từ bên ngoài là giải pháp chính trị duy nhất".

Iran cho rằng việc Saudi Arabia can thiệp vào Yemen là một sai lầm chiến lược. Một tuần trước đó, Saudi Arabia đã tiến hành không kích phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite Houthi hiện kiểm soát thủ đô Sanaa của Yemen và đang tìm cách chiếm giữ thành phố cảng miền Nam Aden - thành trì cuối cùng của những người ủng hộ Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi được Riyadh hậu thuẫn.


TN
(Theo Reuters)
Không kích nhà máy sữa Yemen, 23 công nhân thiệt mạng
Không kích nhà máy sữa Yemen, 23 công nhân thiệt mạng

Một cuộc không kích nhằm vào cảng Hodaida bên bờ Biển Đỏ đã phá hủy một nhà máy sữa, làm 23 công nhân thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN