Iran đã cắt giảm urani dạng khí

Ngày 24/11, một báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết Iran đã cắt giảm lượng urani dạng khí được làm giàu ở cấp độ thấp và có thêm động thái khác để thực thi các điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân tạm thời đạt được hồi năm ngoái với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức).


Báo cáo cập nhật hàng tháng về việc thực thi thỏa thuận sơ bộ được IAEA công bố đúng vào ngày Iran và Nhóm P5+1 nhất trí kéo dài tiến trình đàm phán tới cuối tháng 6/2015, sau khi hai bên không thể đáp ứng được thời hạn chót (ngày 24/11) để đạt được một thỏa thuận cuối cùng về cuộc tranh cãi kéo dài 12 năm qua liên quan tới tham vọng hạt nhân của Tehran.


TN

Nhóm P5+1 và Iran gia hạn đàm phán hạt nhân
Nhóm P5+1 và Iran gia hạn đàm phán hạt nhân

Trong những giờ thảo luận cuối cùng và cũng là thời hạn chót cho việc đạt được một thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân của Iran, các nhà đàm phán của Iran và nhóm P5+1 đã không thể đi đến đồng thuận và phải tiếp tục kéo dài hạn chót đàm phán sang năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN