Iran cáo buộc Mỹ xâm phạm chủ quyền các nước

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Shamkhani ngày 13/9 đã cáo buộc Mỹ xâm phạm chủ quyền các nước khi "viện cớ chống khủng bố" ở Iraq và Syria.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cáo buộc Mỹ xâm phạm chủ quyền các nước khi "viện cớ chống khủng bố" ở Iraq và Syria.


Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời ông Shamkhani nêu rõ: "Với việc viện cớ chống khủng bố, Mỹ muốn theo đuổi các chính sách đơn phương của mình và xâm phạm chủ quyền của các quốc gia". Ông còn tố Washington "đang tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý của thế giới khỏi vai trò chủ chốt của nước này trong việc hỗ trợ và trang bị cho các phần tử khủng bố ở Syria hòng lật đổ chính quyền hợp pháp tại đây".


Ông Shamkhani là quan chức Iran tiếp theo chỉ trích liên minh quốc tế mà Mỹ đang thiết lập để chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hiện đang chiếm giữ các khu vực rộng lớn ở Iraq và Syria. Hôm 11/9, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Marzieh Afhkham đã tỏ ý nghi ngờ mức độ "chân thành" của liên minh này. Tuần trước, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cũng cáo buộc Mỹ không đánh giá nghiêm túc mối đe dọa từ phía các chiến binh IS tại Iraq và Syria.



T.N

Mỹ tuyên bố 'chiến tranh' chống IS
Mỹ tuyên bố 'chiến tranh' chống IS

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc tuyên bố nước Mỹ đang trong tình trạng "chiến tranh" với IS, nhưng khẳng định cuộc chiến này khác với cuộc chiến ở Iraq trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN